Vào ngày 7/5/2024, tại Tampa, bang Florida (Mỹ), Teledyne FLIR Defense (TFD) đã ra mắt Rogue 1, một máy bay không người lái cỡ nhỏ (sUAS) thế hệ mới, có thể được triển khai nhanh chóng, đồng thời chở theo đầu đạn tấn công. Đôi khi nó còn được gọi là đạn tuần kích, hay máy bay không người lái cảm tử. Đây là sự bổ sung mới nhất cho danh mục thiết bị bay không người lái (UAS) của công ty, bao gồm UAS siêu nhỏ Black Hornet, máy bay bốn cánh SkyRaider và SkyRanger, cũng như hệ thống cảm biến nhắm mục tiêu StormCaster tiên tiến.
Không chỉ là một chiếc UAS, Rogue 1 còn là một hệ thống đạn dược hạng nhẹ được thiết kế để hoạt động trong các điều kiện chiến trường khác nhau. Nó được trang bị khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng (VTOL).
Chỉ cần một người vận hành, Rogue 1 có thời gian bay kéo dài 30 phút, tốc độ trên 112 km/giờ và phạm vi bay khoảng 10 km, ngay cả trong môi trường bị mất liên lạc và không có tín hiệu GPS.
Thiết kế và tính năng của Rogue 1
Không chỉ là một chiếc UAS, Rogue 1 còn là một hệ thống đạn dược hạng nhẹ được thiết kế để hoạt động trong các điều kiện chiến trường khác nhau. Nó được trang bị khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng (VTOL).
Chỉ cần một người vận hành, Rogue 1 có thời gian bay kéo dài 30 phút, tốc độ trên 112 km/giờ và phạm vi bay khoảng 10 km, ngay cả trong môi trường bị mất liên lạc và không có tín hiệu GPS.
Khi từ bỏ việc truy đuổi mục tiêu hoặc nhiệm vụ bị hủy, người ta có thể thu hồi và tái sử dụng nó một cách an toàn do hệ thống kích nổ của Rogue 1 có tính năng ngắt cơ học cải tiến. Tuy là một thiết bị cảm tử, nhưng khả năng thu hồi mới chính là điểm đáng giá nhất của chiếc UAS này.
Rogue 1 có thể được thu về dễ dàng.
UAS này cũng được tích hợp công nghệ quang điện tiên tiến, bao gồm các camera tầm nhiệt FLIR Boson 640+, đảm bảo khả năng trinh sát và giám sát đặc biệt cả ngày lẫn đêm ở các khoảng cách xa. Hệ thống này cũng có tính năng kết nối liền mạch giữa cảm biến và đầu đạn trên trọng tải chở theo, giúp cho việc nhắm mục tiêu được chính xác.
Trên Rogue 1 có thể gắn các tải trọng dành riêng cho từng nhiệm vụ, theo kiểu mô-đun và được điều chỉnh với các hiệu ứng gây sát thương khác nhau cho từng loại mục tiêu cụ thể. Bên cạnh đó, người vận hành còn có thể linh hoạt lựa chọn tải trọng từ thiết bị EFP (đầu đạn nổ xuyên thấu tự định hình), đạn nổ phân mảnh hướng về phía trước cho đến một tải trọng vô hại dành để huấn luyện.
Hai cách tấn công cảm tử của Rogue 1: Đầu đạn nổ phân mảnh về phía trước (trái) và EFP (phải).
Khả năng thực hiện nhiệm vụ
Rouge 1 có thể hoạt động trong những môi trường và phạm vi mà các vũ khí truyền thống không thể với tới được, đem lại một lợi thế đáng kể trong các tình huống tác chiến. Dù có trang bị đầu đạn tấn công, nhưng nó chủ yếu tập trung vào việc giảm thiểu thiệt hại ngoài dự kiến và tối đa hóa khả năng chống cự.
Với khả năng thu hồi và tái sử dụng cả trong điều kiện khắc nghiệt, Rogue 1 giúp cho các lực lượng quân sự có được sự linh hoạt và tiết kiệm chi phí.
Quảng cáo
Trong các cuộc thử nghiệm chống lại các mục tiêu như xe bọc thép đang di chuyển hoặc đứng yên và xe jeep, nó đã chứng tỏ được tính hiệu quả của mình. Với tiềm năng này, Rogue 1 sẽ giúp cho các binh sĩ khả năng tiến hành các cuộc tấn công chính xác chống lại các mục tiêu bọc thép đang di chuyển và đứng yên, các phương tiện không có lớp giáp hạng nặng như xe tăng và các chiến binh đối phương đang đi bộ.
Lý do ra đời
Xuất phát từ nhu cầu về một hệ thống để trang bị cho các tiểu đội và trung đội súng trường một năng lực tấn công chính xác, dễ dàng mang theo bên người và cho phép họ tấn công đối thủ nằm ngoài phạm vi quan sát, Thủy quân lục chiến Mỹ (USMC) đã thành lập chương trình OPF-L.
Vào tháng 4/2024, USMC đã trao cho 3 nhà cung cấp TFD, AeroVironment và Anduril hợp đồng giao hàng không xác định số lượng trị giá tổng cộng 249 triệu USD trong khuôn khổ chương trình OPF-L. Trong đơn hàng ban đầu trị giá 12 triệu USD của Teledyne, họ sẽ cung cấp 127 máy bay Rogue 1 cho mục đích thử nghiệm và đánh giá. Hợp đồng có thời hạn là 5 năm và nếu sản xuất nhanh có thể chỉ trong 3 năm.
Rogue 1 và hộp đựng.
Khả năng thu hồi và tái sử dụng của chiếc UAS này sẽ giảm bớt gánh nặng cho USMC và nâng cao hiệu quả của họ trong hoạt động tác chiến. Năm 2022, Teledyne FLIR đã giao những chiếc UAS Rogue 1 đầu tiên cho Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Hoa Kỳ.
Quảng cáo
Rogue 1 là một tiến bộ đáng kể trong công nghệ chế tạo UAS cảm tử, nó có tiềm năng làm thay đổi các chiến lược tác chiến hiện đại nhờ sự tự động hóa và nhắm mục tiêu chính xác của mình. Dù chỉ là một thiết bị nhỏ bé, Rogue 1 sẽ mở đường cho những bước phát triển hơn nữa trong công nghệ hàng không quân sự.
Theo [1], [2].