Không phải ngẫu nhiên mà dòng Galaxy Note lại được nhiều anh em yêu thích và lựa chọn đến như vậy, qua rất nhiều thế hệ, bao nhiêu thay đổi của thế giới smartphone thì hình ảnh chiếc điện thoại với cây bút stylus như Galaxy Note vẫn được coi là một sự khác biệt và sáng tạo, ngay cả trong những chi tiết, tính năng nhỏ nhất dành cho chiếc bút S Pen đó. Đã 3 năm kể từ lần cuối cùng Galaxy Note20 Ultra ra mắt thì có thể nói rằng, Galaxy S23 Ultra năm nay là kẻ kế thừa xứng đáng cho dòng Galaxy Note và nếu anh em còn đang đắn đo không biết liệu có nên chuyển sang S23 Ultra hay không, hãy đọc bài viết này nhé.
Từ Galaxy Note20 Ultra sang Galaxy S22 Ultra và bây giờ là Galaxy S23 Ultra, với góc nhìn cá nhân của mình, dòng Note chưa bao giờ bị khai tử hay biến mất, nó chỉ đang ở một hình thái khác, một màu áo mới mà ở đó, Samsung sẽ có thể chăm chút hơn, tối ưu nhiều hơn nữa để đem đến cho anh em fan dòng Note nói riêng và cả người dùng smartphone nói chung một thiết bị là tuyệt vời nhất có thể.
Hôm mình đi dự buổi mở bán Galaxy S23 Ultra, mình có thấy một số người đang sử dụng Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Note10+ hay thậm chí là Galaxy Note9 quyết định đổi sang Galaxy S23 Ultra. Hỏi một anh đang sở hữu Galaxy Note20 Ultra rằng vì sao anh lại chuyển sang sử dụng Galaxy S23 Ultra thì anh nói rằng Note20 Ultra vẫn còn quá tốt sau ngần ấy thời gian sử dụng cho đến khi “tuổi tác” của nó bắt đầu đuối ở một số tác vụ, đặc biệt là camera.
Khá đáng tiếc khi anh bỏ qua Galaxy S22 Ultra khi cho rằng nó vẫn chưa thực sự mang giá trị của dòng Note nhưng mà không sao, vì dù gì bây giờ anh cũng đang dùng một chiếc Galaxy S23 Ultra được kiện toàn hơn từ hai người anh đi trước.

Anh em thấy rằng Galaxy S22 Ultra hay Galaxy S23 Ultra có một thiết kế vuông vức để mang lại trải nghiệm không khác về bất cứ điều gì so với dòng Galaxy Note cả. Từ trước đến nay nếu Galaxy S là một thiết kế bo cong, mềm mại thì Galaxy Note luôn có một thiết kế vuông vức hơn, ít bo cong hơn và đỉnh điểm là khi Samsung ra mắt Galaxy Note10 và thực tế rằng, cá nhân mình, Galaxy Note10 chính là chiếc điện thoại Android mà mình thích nhất ở thời điểm đó, và cho đến bây giờ nó vẫn là một chiếc điện thoại đẹp.
Từ Galaxy Note20 Ultra sang Galaxy S22 Ultra và bây giờ là Galaxy S23 Ultra, với góc nhìn cá nhân của mình, dòng Note chưa bao giờ bị khai tử hay biến mất, nó chỉ đang ở một hình thái khác, một màu áo mới mà ở đó, Samsung sẽ có thể chăm chút hơn, tối ưu nhiều hơn nữa để đem đến cho anh em fan dòng Note nói riêng và cả người dùng smartphone nói chung một thiết bị là tuyệt vời nhất có thể.
Galaxy S22 Ultra từng nhận về nhiều sự hoài nghi, nhưng Galaxy S23 Ultra thì không còn hoài nghi nữa
Hôm mình đi dự buổi mở bán Galaxy S23 Ultra, mình có thấy một số người đang sử dụng Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Note10+ hay thậm chí là Galaxy Note9 quyết định đổi sang Galaxy S23 Ultra. Hỏi một anh đang sở hữu Galaxy Note20 Ultra rằng vì sao anh lại chuyển sang sử dụng Galaxy S23 Ultra thì anh nói rằng Note20 Ultra vẫn còn quá tốt sau ngần ấy thời gian sử dụng cho đến khi “tuổi tác” của nó bắt đầu đuối ở một số tác vụ, đặc biệt là camera.
Khá đáng tiếc khi anh bỏ qua Galaxy S22 Ultra khi cho rằng nó vẫn chưa thực sự mang giá trị của dòng Note nhưng mà không sao, vì dù gì bây giờ anh cũng đang dùng một chiếc Galaxy S23 Ultra được kiện toàn hơn từ hai người anh đi trước.


![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/02/6315430_tren_tay_samsung_galaxy_s23_ultra_tinhte__4.jpg)
Galaxy S23 Ultra vẫn mang nguyên giá trị của dòng Note và thậm chí còn làm tốt hơn
Riêng với Galaxy S23 Ultra, nó vẫn là thiết kế vuông vức nhưng được cải tiến nhiều cho trải nghiệm cầm nắm. Như Galaxy Note20 Ultra là khung sườn vuông nhưng mỏng, sang Galaxy S22 Ultra khung sườn vẫn vậy nhưng được làm dày hơn và Galaxy S23 Ultra thì khung sườn được vát phẳng. Nhìn thì nghĩ rằng đây là một thay đổi nhỏ nhưng mà không đâu anh em, nó cải thiện khả năng cầm nắm của chiếc điện thoại này nhiều lắm.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/02/6315434_tren_tay_samsung_galaxy_s23_ultra_tinhte__9.jpg)
Galaxy S23 Ultra cá nhân mình cầm vào thấy tuy rằng nó vẫn to nhưng không còn trơn như khi cầm S22 Ultra nữa hay với Note20 Ultra trước đây. Lí do là vì bây giờ bàn tay của chúng ta đã có nhiều diện tích tiếp xúc với máy hơn, nó sẽ giúp cho việc sử dụng S Pen ghi chú cũng tuyệt vời hơn, độ bám tốt hơn. Ngoài ra, nếu anh em là người quan tâm đến môi trường thì Galaxy S23 Ultra được làm từ những vật liệu rất thân thiện như nhôm tái chế, kính tái chế, hộp từ nhựa tái chế 100%.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/02/6334576_6315423_tren_tay_samsung_galaxy_s23_ultra_tinhte__10.jpg)
Về S Pen, không nghi ngờ gì đây chính là S Pen mà anh em đã từng yêu thích khi dùng Galaxy Note. Thực tế mà nói không có lí do gì khi Samsung trang bị S Pen cho Galaxy S mà lại cắt giảm tính năng so với dòng Note cả, đặc biệt là khi công nghệ ngày càng phát triển. Tất cả những tính năng mà anh em từng yêu thích trên S Pen của Galaxy Note đều không thiếu bất kì thứ gì: Screen Write, Smart Select, khả năng chụp ảnh bằng S Pen, các thao tác cử chỉ…Hoàn toàn là một cảm giác thân thuộc.
Nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì thời gian không chờ đợi bất cứ ai, Galaxy Note20 Ultra dù đã từng là một chiếc điện thoại tuyệt vời nhưng cũng không tránh được những thua thiệt về mặt công nghệ, điển hình là về màn hình, camera và hiệu năng.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/02/6334574_6319015_L1050694.jpg)
Galaxy S23 Ultra sở hữu tấm nền Dynamic AMOLED 2X rất đẹp, có thể nói là đỉnh nhất trong thế giới smartphone ở thời điểm hiện tại về chất lượng hiển thị, về thông số cấu hình. Tấm nền với độ sáng cao, màu sắc tuyệt vời, độ chính xác màu cao, ít cong hơn và công nghệ LTPO thế hệ mới giúp cho chiếc điện thoại này sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, từ đó cải thiện về thời lượng sử dụng pin, nhưng mình sẽ chia sẻ về pin sau.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/02/6334572_6319026_L1050655.jpg)
Điểm thứ hai mà Galaxy S23 Ultra sẽ làm cho những anh em Note-fan cảm thấy xứng đáng đó là camera. Dĩ nhiên là flagship “đỉnh” nhất của Samsung trong năm qua nên Galaxy S23 Ultra được Samsung chăm chút rất nhiều về việc chụp hình, từ phần cứng với cảm biến do chính dọ phát triển có độ phân giải lên đến 200MP.

Khả năng chụp đêm cũng được nâng cấp rất nhiều nếu so với những chiếc Note trước đây, khả năng zoom quang 10x, thuật toán được nâng cấp nhờ một phần ISP Cognitive từ Snadpragon 8 Gen 2, Nightography…Tất cả chắc chắn sẽ khiến anh em Note-fan hài lòng. Cá nhân mình khi dùng Galaxy S22 Ultra trước đây hay Galaxy S23 Ultra bây giờ đều rất thích camera tele của nó, đặc biệt là khả năng zoom 10x, nó thực sự tốt và có thể dùng ảnh được ngay. Một vài hình ảnh chụp chụp đêm và zoom từ Galaxy S23 Ultra để anh em xem và đánh giá:

Quảng cáo

Mời anh em xem thêm:

Thử chụp chân dung trên Galaxy S23 Ultra trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau
Mình đã chia sẻ với anh em về Tết Nguyên Tiêu ở bài viết trước, anh em có thể xem lại tại ĐÂY. Trong bài viết này, mình tiếp tục chia sẻ với mọi người hình ảnh được chụp lại từ Galaxy S23 Ultra ở chùa Bà Thiên Hậu.
tinhte.vn

Camera của Samsung Galaxy S23 Ultra: Một chiếc "máy ảnh" đường phố tuyệt vời!
Chất lượng hình ảnh mà Samsung mang lại cho "người dùng cuối" thông qua chiếc flagship của họ là Galaxy S23 Ultra thực sự ấn tượng. Mình đã có khoảng 4 tiếng với chiếc máy này chiều nay và nó thôi thúc mình phải chia sẻ với anh em ngay lập tức…
tinhte.vn

Đi chơi Tết Nguyên Tiêu: Đông vui, náo nhiệt, nhiều màu sắc rực rỡ
Cộng đồng người Hoa ở TP HCM hóa trang thành tiên nữ, Thần Tài, quân lính... cùng diễu hành, múa lân quanh khu vực Chợ Lớn vào dịp Tết Nguyên tiêu hay còn gọi là Tết Thượng nguyên, tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng, đây là dịp mọi người cầu an…
tinhte.vn
Snapdragon 8 Gen 2 “for Galaxy” và hiện tại chỉ Samsung làm được
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/02/6315858_IMG_0319_2.jpg)
Nói về Snapdragon 8 Gen 2 “for Galaxy”, đây là điều lần đầu tiên xuất hiện trên một chiếc điện thoại Samsung nói riêng cũng như lần đầu tiên Qualcomm lại ưu ái cho một nhà sản xuất smartphone đến vậy khi hợp tác để tối ưu riêng. Cụm từ “for Galaxy” ở đây có nghĩa là có một sự nâng cấp nhẹ so với phiên bản Snapdragon 8 Gen 2 tiêu chuẩn. Đầu tiên chúng ta sẽ có xung nhịp CPU và GPU cao hơn, nhân Prime của Snapdragon 8 Gen 2 “for Galaxy” được đẩy lên đến 3.36GHz, trong khi thông thường chỉ là 3.19GHz mà thôi. GPU Adreno 740 cũng được đẩy xung nhịp lên 719MHz so với nguyên bản là 680MHz. Nếu nói theo cách thông thường thì Samsung đang được dùng trước phiên bản Snapdragon 8+ Gen 2 mà Qualcomm thường ra mắt ở khoảng thời gian nửa cuối, đây là sự ưu ái rất lớn và chứng tỏ Samsung đang có một vị thế khác so với các nhà sản xuất Android còn lại.
Hơn nữa, con SoC này cũng đem lại một tính năng vốn chỉ có trên những GPU dành cho máy tính - ray tracing. Công bố của Samsung tại sự kiện Unpacked đêm qua về sự vượt trội hiệu năng của CPU, GPU và NPU so với thế hệ trước lần lượt là 34%, 41% và 49%.
Quảng cáo
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/02/6332768_s23-ultra-gaming-tinhte-6.jpeg)
Về khả năng chơi game, mod @MinhTriND đã có bài trải nghiệm ở đây, với những tựa game hiện tại vì nó không thể làm khó được sức mạnh từ Snapdragon 8 Gen 2 “for Galaxy” mà Samsung đang sở hữu. Năm nay Samsung trang bị cho Galaxy S23 Ultra một hệ thống tản nhiệt lớn hơn so với thế hệ trước, đem lại khả năng quản lý nhiệt độ tốt,đặc biệt là sau một khoảng thời gian dài máy cũng không bị giảm độ sáng. Mình xin trích lại lời của mod Trí về việc đánh giá nhiệt độ của Galaxy S23 Ultra khi chơi PUBG Mobile:
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/02/6332770_s23-ultra-gaming-tinhte-11.jpeg)
“Dù ở điều kiện nào, nhiệt độ thân máy được quản lý tốt, dao động trong khoản từ 33 đến 40 độ C. Với tầm nhiệt này thì thân máy sẽ ấm ở vị trí nóng nhất và ở vị trí có nhiệt độ thấp hơn thì không đáng kể. Nhìn chung thì độ nóng thân máy này không khiến tay của mình khó chịu khi cầm. Nhờ tản nhiệt tốt nên hiệu năng được duy trì liên tục, mặc dù chơi cả tiếng nhưng không bị giật hoặc giảm độ sáng màn hình, điều thường thấy đối với thế hệ máy flagship trước đây của Samsung hay thậm chí là iPhone.”
Nặng hơn thì có tựa game Genshin Impact, máy cũng hoạt động hiệu quả và cho con số FPS dao động từ 55-60 FPS rất bình thường, nhiệt độ cũng rất ổn khi cao nhất chỉ là khoảng 43 độ mà thôi. Cá nhân mình đang rất muốn thử ray tracing trên Snapdragon 8 Gen 2, nhưng bản thân những tựa game đó chưa có nhiều và nếu có thì họ cũng chưa công bố chính thức về ray tracing, cho nên hẹn anh em vào một ngày gần nhất khi Arena Breakout chính thức hỗ trợ ray tracing nhé.
Ngoài SoC, RAM và bộ nhớ lưu trữ cũng ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của điện thoại, năm nay Samsung lựa chọn bộ nhớ UFS 4.0 và RAM LPDDR5x, đều là những tiêu chuẩn mới nhất để dành cho Galaxy S23 Ultra. Bộ nhớ UFS 4.0 sẽ giúp anh em giải nén file nhanh hơn, cài đặt ứng dụng, di chuyển file và mọi tác vụ liên quan đến khả năng đọc ghi đều sẽ tốt hơn là UFS 3.1. Trong một thử nghiệm gần đây của mình thì memory copy của Galaxy S23 Ultra lên đến 18270MB/s, đọc tuần tự 1670MB/s và ghi tuần tự là 417.57MB/s, đều là những con số rất cao.
Một so sánh với đại diện sử dụng Snapdragon 8 Gen 2 tiêu chuẩn thì những bài test hoặc tác vụ đòi hỏi sức mạnh xử lý đơn nhân thì việc có nhân Prime (Cortex-X3) mạnh hơn của Galaxy S23 Ultra đã cho kết quả ấn tượng hơn.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/02/6334578_IMG_0823.jpg)
Mình thấy rằng việc chuyển sang sử dụng SoC Snapdragon là một bước đi đúng đắn và kịp thời của Samsung. Việc hợp tác với hãng sản xuất chip lớn như Qualcomm đem lại nhiều cái lợi cho bản thân Samsung và người dùng của mình mà minh chứng lớn nhất là Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, người dùng Samsung cũng sẽ cảm thấy bản thân mình đặc biệt hơn 😁.
Một điểm nữa cũng làm nên sự khác biệt của việc hợp tác chặt chẽ giữa Samsung và Qualcomm, đó là sự tối ưu hoá về pin. Chiếc Samsung Galaxy S23 Ultra chỉ có dung lượng pin 5000mAh và chiếc điện thoại này hoàn toàn có thể có thời gian sử dụng lên đến gần 8 tiếng.
Trong sự kiện ra mắt Snapdragon 8 Gen 2, Qualcomm làm nổi bật thông số về hiệu năng trên mỗi watt điện của họ tăng đến 60%, và bản thân nhân Kryo nó cũng tăng 40% về khoản tiết kiệm điện so với thế hệ SoC tiền nhiệm. Như vậy anh em có thể thấy Galaxy S23 Ultra đã được hưởng lợi như thế nào về thời lượng sử dụng pin rồi.
Thực tế, qua những đánh giá và nhận xét từ những trang công nghệ trên thế giới thì đều có một nhận định chung rằng Samsung Galaxy S23 Ultra sẽ có thời lượng sử dụng pin không làm cho bất kì ai thất vọng. Điều này là sự kết hợp không chỉ giữa Samsung và Qualcomm mà còn cả Google nữa. Android 13 + One UI 5.1 và Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy thực sự đã đem lại sự khác biệt.
Không chỉ với dòng Galaxy S23 Ultra mà ngay cả phiên bản Galaxy S23 thường nó cũng đã nhận lại nhiều lời đánh giá tích cực về thời lượng dùng pin. Tìm hiểu một chút thì mình thấy rằng năm nay, Samsung đã sử dụng tấm nền thế hệ mới và chính tấm nền này nó giúp giảm đi 13-16% lượng điện tiêu thụ. Màn hình là một linh kiện tiêu tốn rất nhiều năng lượng và con số 16% kia nhìn thì nhỏ nhưng mà hiệu quả lại cao.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/02/6332769_s23-ultra-gaming-tinhte-4.jpeg)
Nhìn chung về hiệu năng, tản nhiệt và thời lượng pin, Samsung Galaxy S23 Ultra năm nay làm thực sự tốt, Samsung đã giải quyết khá tốt bài toán về nhiệt lượng toả ra, anh em cũng biết rằng nhiệt độ cao nó sẽ ảnh hưởng đến pin ra sao rồi đúng không, chính vì vậy năm nay Samsung mạnh dạn đầu tư rất nhiều vào hiệu năng và tản nhiệt là vì thế. Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy rõ ràng là xung nhịp cao hơn, tối ưu riêng cho Galaxy S23 series mà vẫn có được nhiệt độ và thời lượng pin tốt, đây chính xác là một chiếc điện thoại gần như toàn diện về mọi mặt dành cho những anh em còn đang lăn tăn về Samsung Galaxy S23 Ultra có xứng đáng để thay thế dòng Galaxy Note hay không.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/02/6319022_L1050616.jpg)
Anh em Note-fan còn chờ gì nữa?
Việc thích hay không thích một chiếc điện thoại nào đó nó thuộc về cảm tính và cái nhìn chủ quan, đó là 2 yếu tố quan trọng nhất. Với Samsung Galaxy S22 Ultra năm ngoái đã nhận về nhiều sự nghi ngờ từ những người dùng Galaxy Note, với họ việc một chiếc Galaxy S “bỗng nhiên” lại mang trong mình nhiều giá trị của dòng Note đến như vậy, trong khi nhiều lời đồn về Galaxy Note sẽ bị “khai tử” làm vô hình chung chiếc S22 Ultra chịu nhiều điều tiếng, dù đó chính là một chiếc Note trong một cái tên mới. Nhưng bây giờ, với Galaxy S23 Ultra, nó thậm chí còn làm tốt hơn cả 2 người tiền nhiệm gần nhất của mình, thì không còn nhiều lí do gì những anh em Note-fan lại từ chối được chiếc điện thoại này.
Dòng Galaxy Note vẫn sẽ mãi là một dòng smartphone huyền thoại không chỉ của riêng Samsung, nó chính là khởi đầu cho câu chuyện smartphone màn hình lớn, hay khái niệm “phablet” mà nhiều anh em đã nghe qua và sau này nó đã trở thành tiêu chuẩn cho cả một ngành công nghiệp, Galaxy Note đã hoàn thành sứ mạng và bây giờ sự sáng tạo đó, sự đổi mới sẽ dành cho một cái tên mới: Galaxy S Ultra.