Mỹ và Trung Quốc là hai quốc gia có mối quan hệ thương mại song phương đứng đầu thế giới, tuy nhiên những năm gần đây tình cảm của hai quốc gia ngày một rạn nứt và trở nên căng thẳng. Mới đây Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã đưa ra danh sách cáo buộc 77 thị trường của hơn chục quốc gia đã vi phạm bản quyền và cho phép hàng giả được lưu thông, trong đó phần lớn các nền tảng bị cáo buộc đều là của quốc gia đối thủ.
Trong báo cáo dài 56 trang, USTR đã chỉ điểm Trung Quốc là nguồn cung cấp hành giả số một thế giới. Hai sàn thương mại lớn nhất Trung Quốc là Tencent và Alibaba vừa được USTR đưa vào danh sách theo dõi hàng năm của chính phủ Mỹ về hàng giả và vi phạm bản quyền. Trước đó họ cũng đã cáo buộc AliExpress - thị trường trực tuyến do Alibaba điều hành và WeChat - ứng dụng di động phổ biến của Tencent.
Nói riêng về Alibaba, USTR cho biết sàn thương mại này có một số biện pháp kiểm tra và kiểm soát hàng giả tốt hơn so với các thị trường cùng ngành, tuy nhiên số lượng hàng nhái vẫn tồn tại và có xu hướng tăng mạnh.
Đại diện của Tencent đã lên tiếng phản đối quyết định của USTR: "Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với quyết định của Đại diện Thương mại Mỹ và cam kết hợp tác làm việc để giải quyết vấn đề này”. Công ty nói rằng trọng tâm kinh doanh của Tencent là bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời họ nói rằng công ty đã thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các hành vi vi phạm trên các nền tảng của mình.
Về danh sách báo cáo của USTR, Bộ Thương mại Trung Quốc vẫn chưa có bình luận, tuy nhiên bên phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã liên tiếng. Đại diện của Bộ, Wang Wenbin cho biết: Trung Quốc luôn coi trọng việc bảo vệ sở hữu trí tuệ và những thành tựu của quốc gia trong những năm gần đây”. Ngoài ra Wang Wenbin muốn kêu gọi phía Mỹ ngừng chính trị hóa các vấn đề kinh tế và thương mại.
Mục đích của danh sách được Mỹ đưa ra là nâng cao nhận thức về hàng giả, bên cạnh đó là cho mọi người thấy chúng gây hại đến thương mại và người lao động như thế nào. Theo báo cáo mà USTR, kinh tế Mỹ thiệt hại khoảng 29,2 tỷ USD mỗi năm vì vấn nạn hàng giả. Báo cáo cũng nêu rõ có mối tương quan chặt chẽ với việc sử dụng lao động cưỡng bức và bóc lột trẻ em trong quá trình sản xuất các loại hành giả.
Ngoài các nền tảng nêu trên, báo cáo của USTR cũng đề cập đến một số nền tảng khác của Trung Quốc như Taobao - sàn thương mại của Alibaba, Baidu Wangpan bị cáo buộc vi phạm bản quyền nội dung, Pinduoduo - một ứng dụng thương mại điện tử. Các quốc gia khác nằm trong danh sách bao gồm cả các thị trường trực tuyến của Indonesia là Bukalapak và Tokopedia, trang thương mại điện tử Shopee có trụ sở tại Singapore, tại Việt Nam có trang phim trực tuyến là Phimmoi cũng được liệt kê.
Nguồn: CNN
Trong báo cáo dài 56 trang, USTR đã chỉ điểm Trung Quốc là nguồn cung cấp hành giả số một thế giới. Hai sàn thương mại lớn nhất Trung Quốc là Tencent và Alibaba vừa được USTR đưa vào danh sách theo dõi hàng năm của chính phủ Mỹ về hàng giả và vi phạm bản quyền. Trước đó họ cũng đã cáo buộc AliExpress - thị trường trực tuyến do Alibaba điều hành và WeChat - ứng dụng di động phổ biến của Tencent.
Nói riêng về Alibaba, USTR cho biết sàn thương mại này có một số biện pháp kiểm tra và kiểm soát hàng giả tốt hơn so với các thị trường cùng ngành, tuy nhiên số lượng hàng nhái vẫn tồn tại và có xu hướng tăng mạnh.
Đại diện của Tencent đã lên tiếng phản đối quyết định của USTR: "Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với quyết định của Đại diện Thương mại Mỹ và cam kết hợp tác làm việc để giải quyết vấn đề này”. Công ty nói rằng trọng tâm kinh doanh của Tencent là bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời họ nói rằng công ty đã thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các hành vi vi phạm trên các nền tảng của mình.
Về danh sách báo cáo của USTR, Bộ Thương mại Trung Quốc vẫn chưa có bình luận, tuy nhiên bên phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã liên tiếng. Đại diện của Bộ, Wang Wenbin cho biết: Trung Quốc luôn coi trọng việc bảo vệ sở hữu trí tuệ và những thành tựu của quốc gia trong những năm gần đây”. Ngoài ra Wang Wenbin muốn kêu gọi phía Mỹ ngừng chính trị hóa các vấn đề kinh tế và thương mại.
Mục đích của danh sách được Mỹ đưa ra là nâng cao nhận thức về hàng giả, bên cạnh đó là cho mọi người thấy chúng gây hại đến thương mại và người lao động như thế nào. Theo báo cáo mà USTR, kinh tế Mỹ thiệt hại khoảng 29,2 tỷ USD mỗi năm vì vấn nạn hàng giả. Báo cáo cũng nêu rõ có mối tương quan chặt chẽ với việc sử dụng lao động cưỡng bức và bóc lột trẻ em trong quá trình sản xuất các loại hành giả.
Ngoài các nền tảng nêu trên, báo cáo của USTR cũng đề cập đến một số nền tảng khác của Trung Quốc như Taobao - sàn thương mại của Alibaba, Baidu Wangpan bị cáo buộc vi phạm bản quyền nội dung, Pinduoduo - một ứng dụng thương mại điện tử. Các quốc gia khác nằm trong danh sách bao gồm cả các thị trường trực tuyến của Indonesia là Bukalapak và Tokopedia, trang thương mại điện tử Shopee có trụ sở tại Singapore, tại Việt Nam có trang phim trực tuyến là Phimmoi cũng được liệt kê.
Nguồn: CNN