Bộ ngoại giao Trung Quốc hôm thứ 7 vừa rồi đã lên tiếng yêu cầu Mỹ cần ngừng việc “o ép một cách vô lý” những công ty Trung Quốc như Huawei chẳng hạn. Trước đó vào thứ 6 vừa rồi, chính quyền tổng thống Donald Trump đã chính thức chỉnh sửa luật để ngăn chặn việc các tập đoàn Mỹ lẫn cả những tập đoàn của các quốc gia khác trên thế giới như TSMC của Đài Loan làm việc và bán sản phẩm cho Huawei hay những tập đoàn công nghệ Trung Quốc khác. Bản thân các nhà phân tích trên thế giới cũng lo ngại việc Trung Quốc có thể sẽ đưa ra những chiến lược trả đũa tương tự lên các tập đoàn công nghệ Mỹ.
Lấy ví dụ, theo Reuters, Trung Quốc có thể đưa Apple và Boeing vào “danh sách các công ty không đáng tin cậy” để trả đũa việc Mỹ cố gắng ngăn chặn việc bán chip bán dẫn và các giải pháp công nghệ cho Huawei nói riêng và những tập đoàn ở thị trường tỷ dân nói chung. Người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc khẳng định họ sẽ bảo vệ đến cùng quyền hợp pháp của các tập đoàn Trung Quốc.
Lấy ví dụ, theo Reuters, Trung Quốc có thể đưa Apple và Boeing vào “danh sách các công ty không đáng tin cậy” để trả đũa việc Mỹ cố gắng ngăn chặn việc bán chip bán dẫn và các giải pháp công nghệ cho Huawei nói riêng và những tập đoàn ở thị trường tỷ dân nói chung. Người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc khẳng định họ sẽ bảo vệ đến cùng quyền hợp pháp của các tập đoàn Trung Quốc.
Theo Reuters