Do bạn chưa biết thôi:
1. Trước khi ném bomb Mỹ có rải truyền đơn kêu dân Nhật tránh xa các trung tâm thành phố công nghiệp, sẽ có một vụ nổ bom rất lớn (lẽ đương nhiên không nói cụ thể là bom nguyên tử để giữ bí mật). => Dân Nhật không di tản vì tưởng Mỹ nói chơi!
2. Và sau khi ném 1 quả, Mỹ đã cho Nhật thời gian để đầu hàng trong vài ngày, nhưng Nhật không chịu đầu hàng. Cái này lầy quá, phải dùng tuyệt chiêu cuối thôi!
3. Trước khi quyết định ném bom, Mỹ đã tính toán nếu đánh quy ước trên đất Nhật thì phải mất 2-3 năm nữa mới thắng, lúc đó quân lính 2 phe và dân thường Nhật chết vô số kể. Nên phải ném bom cho nhanh. Cái Mỹ muốn là khuất phục tinh thần samurai của người Nhật thì mới kết thúc chiến tranh được!
4. Nhật không đầu hàng thì phải truy kích thêm ở các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Malay, Indo, Singapore... lại chết thêm dân các nước đó nữa. Riêng điều này tui thấy có lợi cho dân Việt Nam rồi!
=> Giả sử VN thay vị trí của Mỹ, còn bạn là tướng VN thay thế tướng Mỹ, liệu bạn có muốn HY SINH MẠNG SỐNG của lính VN để giao chiến với Nhật trên khắp các mặt trận trong 2-3 năm không?