Có thể nói con người dùng hệ nhị phân để sử dụng trong máy tính là một sai lầm cơ bản, nếu ngay từ đầu dùng phương pháp này thì giờ máy tính đã có thể suy nghĩ như con người.
Thực tế con người cũng chỉ là một cỗ máy thần thánh của tạo hoá. Tạo hoá giờ đây đã và đang cảm thấy sai lầm khi đã tạo ra con người. Rồi cho đến một ngày không xa, con người cũng sẽ cảm thấy mình đã không hề sai khi tạo ra AI vì coi chúng như một sự tiến hoá của mình. Chúng tốt hơn con người vì không cần ăn ko cần ỉa và ko cần khai thác nhiều khoáng sản và tài nguyên quý. Nhờ đó trái đất được tồn tại, kí ức nguyên thủy của loài người vẫn được trở về khi AI làm lễ giống như loài người đang hành lễ tưởng nhớ công ơn của tiền nhân và thánh thần vậy.