Một thiên thạch có đường kính 5 - 7 mét được cho là đã bốc cháy trên vùng biển Đại Tây Dương vào ngày 6 tháng 2 vừa qua, theo thông tin từ Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA). Nhà thiên văn học Ron Baalke thuộc NASA cho biết vật thể ngoài không gian này đã đi qua lớp khí quyển, tạo thành một quả cầu lửa rất lớn, và có lẽ chỉ xếp sau thiên thạch gây ra vụ nổ ở Chelyabinsk (Nga) năm 2013, khi ấy đã phá hủy hàng loạt cửa kính và làm bị thương hàng nghìn người.
Trên thực tế, nếu thiên thạch lần này lao về phía một khu đông dân cư, nó được cho là cũng sẽ không gây thiệt hại đến bất cứ thứ gì. Các nhà khoa học cho rằng sức công phá của nó tương đương với vụ nổ của 13.000 tấn TNT. Mặc dù ghe có vẻ khủng khiếp nhưng con số này vẫn chưa là gì so với sức phá hủy tương đương 500.000 tấn TNT của Chelyabinsk. Với kích thước nhỏ hơn, thiên thạch lần này đã bị thiêu rụi hoàn toàn ngay ngoài khơi bờ biển Brazil, và đã không được nhìn thấy bởi bất kì ai.
Ngày 15 tháng 2 năm 2013, một thiên thạch vượt qua bầu khí quyển Trái đất và phát nổ trên bầu trời thành phố Chelyabinsk (Nga). Ảnh: Phys.org.
NASA ước tính có khoảng 30 khối đá nhỏ từ vũ trụ bị đốt cháy trong bầu khí quyển của Trái đất mỗi năm. Phần lớn chúng không được chú ý bởi hoạt động quan sát của con người, một phần vì không thể vượt qua khí quyển, đồng thời xác suất để nó ảnh hưởng đến con người là khá thấp vì hơn 70% bề mặt của hành tinh chúng ta là nước. Đầu năm nay, NASA cũng đã mở Văn phòng điều phối bảo vệ hành tinh (PDCO), với nhiệm vụ phát hiện và theo dõi các vật thể gần trái đất, nhằm ngăn chặn kịp thời những môi nguy hiểm từ chúng.
Trên thực tế, nếu thiên thạch lần này lao về phía một khu đông dân cư, nó được cho là cũng sẽ không gây thiệt hại đến bất cứ thứ gì. Các nhà khoa học cho rằng sức công phá của nó tương đương với vụ nổ của 13.000 tấn TNT. Mặc dù ghe có vẻ khủng khiếp nhưng con số này vẫn chưa là gì so với sức phá hủy tương đương 500.000 tấn TNT của Chelyabinsk. Với kích thước nhỏ hơn, thiên thạch lần này đã bị thiêu rụi hoàn toàn ngay ngoài khơi bờ biển Brazil, và đã không được nhìn thấy bởi bất kì ai.
Ngày 15 tháng 2 năm 2013, một thiên thạch vượt qua bầu khí quyển Trái đất và phát nổ trên bầu trời thành phố Chelyabinsk (Nga). Ảnh: Phys.org.
NASA ước tính có khoảng 30 khối đá nhỏ từ vũ trụ bị đốt cháy trong bầu khí quyển của Trái đất mỗi năm. Phần lớn chúng không được chú ý bởi hoạt động quan sát của con người, một phần vì không thể vượt qua khí quyển, đồng thời xác suất để nó ảnh hưởng đến con người là khá thấp vì hơn 70% bề mặt của hành tinh chúng ta là nước. Đầu năm nay, NASA cũng đã mở Văn phòng điều phối bảo vệ hành tinh (PDCO), với nhiệm vụ phát hiện và theo dõi các vật thể gần trái đất, nhằm ngăn chặn kịp thời những môi nguy hiểm từ chúng.
Theo: Forbes, Ảnh: Mashable