Mới đây thì Mỹ và một số đồng minh Châu Âu, Úc, Nhật, New Zealand và các quốc gia thuộc thành viên NATO đã công khai cáo buộc Trung Quốc về một loạt các “hoạt động mạng mang tính độc hại”, trong đó bao gồm cả việc máy chủ email của Microsoft Exchange bị tấn công hồi đầu năm nay. Vụ tấn công này diễn ra hồi tháng 3 và ảnh hưởng đến ít nhất 30 ngàn tổ chức ở Mỹ và hàng trăm ngàn người dùng toàn cầu.
Theo cáo buộc từ phía Mỹ, vụ tấn công được thực hiện bởi các hacker được thuê để làm việc cho MSS, tức Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Những hacker này cũng được cho là từng tham gia vào nhiều hoạt động tống tiền bằng ransomware mã hoá được phát tán trên mạng. Cũng trong thông báo này, Cơ quan An Ninh Quốc gia Mỹ và FBI đã công bố một bản liệt kê bao gồm 50 chiến thuật, kỹ thuật và các phương pháp mà các tin tặc được Trung Quốc bảo trợ để sử dụng tấn công, quậy phá.
Trước đó, khi cuộc tấn công vừa diễn ra thì Microsoft cũng cho biết biết họ đã tìm thấy nguyên nhân là do các hacker Trung Quốc đã lợi dụng một lỗ hổng trong phần mềm quản lý máy chủ của họ để khai thác. Các hacker này là một nhóm có tên là Hafnium, tuy nhiên sau một thời gian chỉ mũi tên về phía Bắc Kinh thì Mỹ sau đó đã đột ngột dừng đổ lỗi. Động thái này được Mỹ nói rằng là để các nhà điều tra có thêm thời gian để thu thập các bằng chứng chứng minh Hafnium được Trung Quốc bảo trợ và hậu thuẫn. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao chỉ trích ngược lại Mỹ đang “can thiệp” vào công việc nội bộ của đất nước này.
Mỹ nói rằng họ sẽ không loại trừ bất kì một hành động cứng rắn nào để bắt Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên họ cũng nhấn mạnh “Không một hành động nào có thể thay đổi được lập trường và hành vi của CHND Trung Hoa”, do đó họ sẽ tập trung vào việc tìm kiếm và liên kết thêm các quốc gia khác để hình thành một liên minh mạnh mẽ.
Theo CNBC
Theo cáo buộc từ phía Mỹ, vụ tấn công được thực hiện bởi các hacker được thuê để làm việc cho MSS, tức Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Những hacker này cũng được cho là từng tham gia vào nhiều hoạt động tống tiền bằng ransomware mã hoá được phát tán trên mạng. Cũng trong thông báo này, Cơ quan An Ninh Quốc gia Mỹ và FBI đã công bố một bản liệt kê bao gồm 50 chiến thuật, kỹ thuật và các phương pháp mà các tin tặc được Trung Quốc bảo trợ để sử dụng tấn công, quậy phá.
Trước đó, khi cuộc tấn công vừa diễn ra thì Microsoft cũng cho biết biết họ đã tìm thấy nguyên nhân là do các hacker Trung Quốc đã lợi dụng một lỗ hổng trong phần mềm quản lý máy chủ của họ để khai thác. Các hacker này là một nhóm có tên là Hafnium, tuy nhiên sau một thời gian chỉ mũi tên về phía Bắc Kinh thì Mỹ sau đó đã đột ngột dừng đổ lỗi. Động thái này được Mỹ nói rằng là để các nhà điều tra có thêm thời gian để thu thập các bằng chứng chứng minh Hafnium được Trung Quốc bảo trợ và hậu thuẫn. Về phía Trung Quốc, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao chỉ trích ngược lại Mỹ đang “can thiệp” vào công việc nội bộ của đất nước này.
Mỹ nói rằng họ sẽ không loại trừ bất kì một hành động cứng rắn nào để bắt Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên họ cũng nhấn mạnh “Không một hành động nào có thể thay đổi được lập trường và hành vi của CHND Trung Hoa”, do đó họ sẽ tập trung vào việc tìm kiếm và liên kết thêm các quốc gia khác để hình thành một liên minh mạnh mẽ.
Theo CNBC