Nếu từng xem bộ phim Interstellar hay Elysium, hẳn bạn sẽ rất ấn tượng với những trạm không gian như Cooper hay Elysium - một không gian sống lơ lửng trong vũ trụ với đầy đủ mọi thứ quen thuộc như trên mặt đất với cây cỏ, nhà cửa, sông núi. Tuy nhiên, ý tưởng về một trạm vũ trụ như vậy không phải đến bây giờ mới xuất hiện mà nó đã có trên những bản vẽ từ cách đây hơn 40 năm theo tầm nhìn của NASA, đại học Stanford và Princeton.
Giai đoạn từ thập niên 60 đến cuối thập niên 70 của thế kỷ trước được xem là một mốc son trong lịch sử khám phá vũ trụ của con người với nhiều cái đầu tiên. Yuri Gagarin là người đầu tiên bay vào không gian năm 1961, Alexei A. Leonov thực hiện chuyến đi bộ đầu tiên trong không gian năm 1966, Neil Armstrong và Edwin Aldrin trở thành người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng năm 1969 ...
Quang cảnh viễn tưởng trong trạm vũ trụ Elysium.
Các chương trình không gian của Liên Xô và Mỹ liên tục được triển khai, đưa con người đi xa hơn và kể từ thập niên 70 thì 2 bên đã nghĩ đến một mô hình trạm không gian với nền móng là trạm Skylab năm 1973, sau đó là Mir năm 1986 và đến năm 1998 thì mô-đun đầu tiên của trạm ISS được phóng. Tất cả những nổ lực này đều cho thấy tham vọng khám phá, cư trú trong không gian của con người. Trước khi có được một trạm không gian như Cooper trong Interstellar hay Elysium, chúng ta hãy xem qua ý tưởng trạm không gian từ thập niên 70. Điều đáng chú ý là những ý tưởng đều được đúc kết từ nhiều nghiên cứu của NASA, đại học Princeton, đại học Stanford và người thực hiện các bản vẽ là hoạ sĩ chuyên vẽ tranh vũ trụ nổi tiếng Don Davis và điều ngạc nhiên hơn là thiết kế của chúng không khác mấy những trạm vũ trụ trong phim viễn tưởng.
Trạm vũ trụ hình vòng xuyến của đại học Stanford:
Giai đoạn từ thập niên 60 đến cuối thập niên 70 của thế kỷ trước được xem là một mốc son trong lịch sử khám phá vũ trụ của con người với nhiều cái đầu tiên. Yuri Gagarin là người đầu tiên bay vào không gian năm 1961, Alexei A. Leonov thực hiện chuyến đi bộ đầu tiên trong không gian năm 1966, Neil Armstrong và Edwin Aldrin trở thành người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng năm 1969 ...
Quang cảnh viễn tưởng trong trạm vũ trụ Elysium.
Các chương trình không gian của Liên Xô và Mỹ liên tục được triển khai, đưa con người đi xa hơn và kể từ thập niên 70 thì 2 bên đã nghĩ đến một mô hình trạm không gian với nền móng là trạm Skylab năm 1973, sau đó là Mir năm 1986 và đến năm 1998 thì mô-đun đầu tiên của trạm ISS được phóng. Tất cả những nổ lực này đều cho thấy tham vọng khám phá, cư trú trong không gian của con người. Trước khi có được một trạm không gian như Cooper trong Interstellar hay Elysium, chúng ta hãy xem qua ý tưởng trạm không gian từ thập niên 70. Điều đáng chú ý là những ý tưởng đều được đúc kết từ nhiều nghiên cứu của NASA, đại học Princeton, đại học Stanford và người thực hiện các bản vẽ là hoạ sĩ chuyên vẽ tranh vũ trụ nổi tiếng Don Davis và điều ngạc nhiên hơn là thiết kế của chúng không khác mấy những trạm vũ trụ trong phim viễn tưởng.
Trạm vũ trụ hình vòng xuyến của đại học Stanford:
Đây là ý tưởng của đại học Stanford dựa trên một nghiên cứu mùa hè năm 1975. Trạm không gian này có cấu trúc vòng xuyến với không gian sống bên trong gồm hàng trăm ngôi nhà, là nơi cư trú vĩnh viễn cho 150.000 người ngoài không gian.
Ở góc này thì rất giống trạm vũ trụ trong phim Elyssum
Điểm đáng chú ý của ý tưởng là chiếc vòng sẽ xoay với một tốc độ chính xác (tuỳ theo kích thước), nhờ đó tạo ra đủ lực ly tâm để mô phỏng lực hút của Trái Đất. Ý tưởng này thậm chí còn đi xa hơn khi lúc đó Stanford cho rằng trạm không gian vòng xuyến này có thể được chế tạo và phóng vào không gian nhờ một bệ phóng điện từ trường.
Trạm vũ trụ hình trụ tròn của O'Neill:
Trong cuốn sách: The High Frontier: Human Colonies in Space xuất bản năm 1976, nhà vật lý Gerard K. O'Neill đến từ đại học Princeton đã đưa ra ý tưởng về một trạm vũ trụ hình trụ tròn và nó cũng hoạt động dựa trên cơ chế tạo lực hút nhờ chuyển động xoay. So với trạm vòng xuyến của Stanford thì trạm Lewis One có vẻ "dễ xoay" hơn bởi thiết kế hình trụ, kích thước nhỏ hơn nhiều. Tuy nhiên, ý tưởng này lại phức tạp hơn bởi cấu trúc của trạm cần phải siêu bền để có thể giữ cho những tấm pin quang điện đặt trên một khung tròn lớn nằm ngoài trụ hướng góc về phía Mặt Trời.
Quảng cáo
Rất giống quang cảnh trong trạm Cooper, phim Interstellar.
Giải pháp được O'Neil đưa ra đó là đặt ống cư trú trong một ống khác để loại bỏ mọi tác động hồi chuyển. O'Neil và các cộng sự thậm chí còn nghĩ ra việc mô phỏng ban đêm và ban ngày với những tấm kính có thể điều chỉnh hướng đón sáng.
Trạm vũ trụ hình quả cầu theo ý tưởng của John Bernal:
Quả cầu của Bernal! Thực ra đừng nhầm lẫn qua bức vẽ "vi diệu" này, không gian sống thực tế nằm ở giữa, tại một cực của quả cầu. Quả cầu này cũng sẽ xoay để tạo ra trọng lực tương tự như cách hoạt động của trạm không gian vòng xuyến. Kết quả là vùng cư trú sẽ giống như một thung lũng mà chúng ta thấy trong hình.
Mặc dù một quả cầu có vẻ khó chế tạo hơn nhưng đây là hình dạng tối ưu cho các khía cạnh như áp suất khí quyển và khả năng bảo vệ trước bức xạ không gian. Một điều thú vị là mặc dù ý tưởng này xuất hiện trong những nghiên cứu của thập niên 70 nhưng ý thiết kế ban đầu lại được đề xuất bởi nhà vật lý nổi tiếng John Desmond Bernal vào những năm 1920.
Quảng cáo
Theo: Gizmag