Lầu Năm Góc trao gói thầu JEDI 10 tỉ đô cho Microsoft để hãng này cung cấp giải pháp đám mây trong tiến trình số hóa các hệ thống của Bộ quốc phòng Hoa Kỳ (DoD). Amazon không đồng ý với kết quả đấu thầu này, tố tổng thống Trump can thiệp vì hiềm khích cá nhân đồng thời tình nghi Microsoft Azure không đủ năng lực đáp ứng dự án, vậy là đâm đơn kiện. Một thẩm phán đã tiếp nhận đơn kiện, ra quyết định tạm ngưng hoạt động của Microsoft với gói thầu JEDI. Hôm nay, Lầu Năm Góc khởi động tiến trình đánh giá 120 ngày đối với gói thầu và tỏ ý xem xét lại quyết định trao thầu. Sau phen này, liệu Microsoft có giữ được JEDI - một gói thầu cực kỳ quan trọng về nhiều khía cạnh kinh doanh chứ không riêng về tài chính.
Đây rõ ràng là tin tốt đối với Amazon sau khi mạnh mẽ thách thức lẫn chỉ trích quyết định trao thầu của Lầu Năm Góc. Amazon tuyên bố rằng Microsoft giành được hợp đồng nhờ sự thiên vị chính trị đến từ chính tổng thống Trump. Hãng này lập luận tổng thống Trump đã gây ra những "áp lực không chính đáng" do có hiềm khích với giám đốc điều hành Jeff Bezos - cũng là người sở hữu tờ Washington Post.
Amazon đã đạt được thành công bước đầu khi một thẩm phán đã yêu cầu tạm ngưng hoạt động của Microsoft trong gói thầu JEDI. Lý do Microsoft bị buộc phải tạm ngưng chưa được tiết lộ.
Trả lời hồ sơ được Lầu Năm Góc đệ trình, Amazon nói: "Chúng tôi mong muốn một động thái khắc phục hoàn chỉnh, công bằng và hiệu quả nhằm bảo đảm hoạt động tái đánh giá được thực hiện mà không có sự tác động chính trị cũng như giải quyết nhiều vấn đề ảnh hưởng đến quyết định trao gói thầu ban đầu."
Song song với đó, Microsoft cũng phản hồi: "Chúng tôi tin rằng Bộ quốc phòng đã đưa ra quyết định chính xác khi họ trao gói thầu cho chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi ủng hộ quyết định tái xem xét một vài yếu tố nhỏ của họ bởi đây có thể là cách nhanh nhất để giải quyết mọi vấn đề và nhanh chóng cung cấp những công nghệ hiện đại cần thiết cho mọi làm việc tại mọi bộ phận thuộc lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ."
Trong giai đoạn đấu thầu JEDI, nhiều công ty lớn trong lĩnh vực điện toán đám mây đã tham gia, bên cạnh Microsoft, Amazon còn có Oracle, Google, IBM. Tuy nhiên chỉ có mỗi Amazon bị ngăn cản tiếp cận gói thầu. Trên thị trường đám mây, Amazon đang giữ thế dẫn đầu và hãng đã có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ cho các cơ quan thuộc chính phủ. Hồi năm 2013, Amazon đã giành được gói thầu 600 triệu USD để cung cấp dịch vụ cho Cục tình báo trung tâm (CIA) và trở thành nhà cung cấp dịch vụ đám mây duy nhất của Cộng đồng tính báo Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vị thế của Amazon đang bị lung lay khi Microsoft được chọn để trao gói thầu khổng lồ JEDI.
Hiện tại Lầu Năm Góc đã yêu cầu đánh giá lại gói thầu trong 120 ngày. Mặc dù Amazon là nguồn cơn khiến Lầu Năm Góc phải đưa ra quyết định này nhưng DoD cho biết họ không có kế hoạch thảo luận với Amazon lẫn Microsoft, như vậy hoạt động đánh giá sẽ diễn ra độc lập.
- Bộ quốc phòng Mỹ trao hợp đồng dịch vụ đám mây 10 tỉ USD cho Microsoft, Amazon bị Trump "hất cẳng"?
- Microsoft trúng thầu JEDI 10 tỉ đô của Bộ quốc phòng Mỹ phải chăng là nhờ Windows?
- Amazon khởi kiện, Microsoft đứng trước nguy cơ mất gói thầu JEDI và hơn thế nữa!
Đây rõ ràng là tin tốt đối với Amazon sau khi mạnh mẽ thách thức lẫn chỉ trích quyết định trao thầu của Lầu Năm Góc. Amazon tuyên bố rằng Microsoft giành được hợp đồng nhờ sự thiên vị chính trị đến từ chính tổng thống Trump. Hãng này lập luận tổng thống Trump đã gây ra những "áp lực không chính đáng" do có hiềm khích với giám đốc điều hành Jeff Bezos - cũng là người sở hữu tờ Washington Post.
Amazon đã đạt được thành công bước đầu khi một thẩm phán đã yêu cầu tạm ngưng hoạt động của Microsoft trong gói thầu JEDI. Lý do Microsoft bị buộc phải tạm ngưng chưa được tiết lộ.
Trả lời hồ sơ được Lầu Năm Góc đệ trình, Amazon nói: "Chúng tôi mong muốn một động thái khắc phục hoàn chỉnh, công bằng và hiệu quả nhằm bảo đảm hoạt động tái đánh giá được thực hiện mà không có sự tác động chính trị cũng như giải quyết nhiều vấn đề ảnh hưởng đến quyết định trao gói thầu ban đầu."
Song song với đó, Microsoft cũng phản hồi: "Chúng tôi tin rằng Bộ quốc phòng đã đưa ra quyết định chính xác khi họ trao gói thầu cho chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi ủng hộ quyết định tái xem xét một vài yếu tố nhỏ của họ bởi đây có thể là cách nhanh nhất để giải quyết mọi vấn đề và nhanh chóng cung cấp những công nghệ hiện đại cần thiết cho mọi làm việc tại mọi bộ phận thuộc lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ."
Trong giai đoạn đấu thầu JEDI, nhiều công ty lớn trong lĩnh vực điện toán đám mây đã tham gia, bên cạnh Microsoft, Amazon còn có Oracle, Google, IBM. Tuy nhiên chỉ có mỗi Amazon bị ngăn cản tiếp cận gói thầu. Trên thị trường đám mây, Amazon đang giữ thế dẫn đầu và hãng đã có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ cho các cơ quan thuộc chính phủ. Hồi năm 2013, Amazon đã giành được gói thầu 600 triệu USD để cung cấp dịch vụ cho Cục tình báo trung tâm (CIA) và trở thành nhà cung cấp dịch vụ đám mây duy nhất của Cộng đồng tính báo Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vị thế của Amazon đang bị lung lay khi Microsoft được chọn để trao gói thầu khổng lồ JEDI.
Hiện tại Lầu Năm Góc đã yêu cầu đánh giá lại gói thầu trong 120 ngày. Mặc dù Amazon là nguồn cơn khiến Lầu Năm Góc phải đưa ra quyết định này nhưng DoD cho biết họ không có kế hoạch thảo luận với Amazon lẫn Microsoft, như vậy hoạt động đánh giá sẽ diễn ra độc lập.
Theo: TechSpot