Dùng khăn giấy ướt để “xử lý” sau khi đi nặng là một cách khá phổ biến của chúng ta. Nhiều người hay lầm tưởng việc dùng khăn giấy ướt để vệ sinh mông sẽ sạch và lịch sự hơn thay vì dùng giấy thông thường. Họ cho rằng giấy ướt là phiên bản nâng cấp và xa xỉ hơn so với giấy vệ sinh. Nhưng bài viết này sẽ giải thích và đưa ra lý do tại sao anh em không nên dùng khăn giấy để chùi sau khi đi toilet.
Nhiều người cho rằng việc các bà mẹ hay dùng khăn giấy ướt để vệ sinh cho trẻ nhỏ đồng nghĩa với việc cả người lớn cũng có thể dùng cho chính mình. Tuy khăn giấy ướt có thể làm tròn nhiệm vụ “xử lý” một cách sạch sẽ sau khi đi nặng, thế nhưng ít ai biết được hành động đó lại tiềm ẩn những tác hại không lường. Ngoài việc gây tổn hại cho môi trường bởi sợi nhân tạo trong giấy khó mà phân huỷ, hoá chất và chất bảo quản trong sản phẩm còn làm ảnh hưởng đến cây trồng và hệ sinh thái. Chúng còn có thể gây tắc nghẽn nếu gặp một vài người “vô tình” vứt chúng xuống bồn cầu, chẳng ai muốn đi vào căn phòng vệ sinh với cảnh tượng đó đâu nhỉ.
Không chỉ với môi trường, khăn giấy ướt còn gây tác động xấu đến sức khoẻ của chúng ta. Khi dùng giấy ướt để xử lý, cồn kháng khuẩn trong sản phẩm sẽ tiêu diệt đồng thời cả vi khuẩn và lợi khuẩn nằm ở khu vực hậu môn và vùng da xung quanh gây nên tình trạng ửng đỏ, ngứa, kích ứng, phát ban hay nặng hơn là viêm da, nấm da,…
Bên cạnh đó, nhiều người có thói quen kéo quần lên sau khi đã “xử lý” bằng khăn ướt trong khi vùng da đó vẫn còn ẩm. Chính độ ẩm này tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở dẫn đến các bệnh ngoài da hoặc thậm chí gây nên các bệnh hậu môn. Vì thế hãy từ bỏ thói quen sử dụng khăn giấy ướt ngay bây giờ vì môi trường và vì cả chính sức khoẻ của chúng ta.
Theo Wellandgood
Nhiều người cho rằng việc các bà mẹ hay dùng khăn giấy ướt để vệ sinh cho trẻ nhỏ đồng nghĩa với việc cả người lớn cũng có thể dùng cho chính mình. Tuy khăn giấy ướt có thể làm tròn nhiệm vụ “xử lý” một cách sạch sẽ sau khi đi nặng, thế nhưng ít ai biết được hành động đó lại tiềm ẩn những tác hại không lường. Ngoài việc gây tổn hại cho môi trường bởi sợi nhân tạo trong giấy khó mà phân huỷ, hoá chất và chất bảo quản trong sản phẩm còn làm ảnh hưởng đến cây trồng và hệ sinh thái. Chúng còn có thể gây tắc nghẽn nếu gặp một vài người “vô tình” vứt chúng xuống bồn cầu, chẳng ai muốn đi vào căn phòng vệ sinh với cảnh tượng đó đâu nhỉ.
Không chỉ với môi trường, khăn giấy ướt còn gây tác động xấu đến sức khoẻ của chúng ta. Khi dùng giấy ướt để xử lý, cồn kháng khuẩn trong sản phẩm sẽ tiêu diệt đồng thời cả vi khuẩn và lợi khuẩn nằm ở khu vực hậu môn và vùng da xung quanh gây nên tình trạng ửng đỏ, ngứa, kích ứng, phát ban hay nặng hơn là viêm da, nấm da,…
Bên cạnh đó, nhiều người có thói quen kéo quần lên sau khi đã “xử lý” bằng khăn ướt trong khi vùng da đó vẫn còn ẩm. Chính độ ẩm này tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở dẫn đến các bệnh ngoài da hoặc thậm chí gây nên các bệnh hậu môn. Vì thế hãy từ bỏ thói quen sử dụng khăn giấy ướt ngay bây giờ vì môi trường và vì cả chính sức khoẻ của chúng ta.
Theo Wellandgood