Bản báo cáo tháng 9/2023 của tổ chức Oil Change International (OCI) cho biết 20 nước phát thải khí CO2 nhiều nhất giai đoạn năm 2023 - 2050 từ các hoạt động khai thác dầu khí, bằng 90% tổng phát thải toàn cầu của lĩnh vực này. Trong đó, mức phát thải của Mỹ là cao nhất, chiếm tới 37% lượng phát thải CO2.
Lưu ý: Đây là lượng CO2 phát thải do khai thác dầu khí, không phải CO2 xả ra sau khi tiêu thụ xăng dầu, khí hóa lỏng.
Theo ước tính của OCI, đến năm 2050 lượng phát thải CO2 của toàn cầu là 195,2 tỷ tấn. Trong đó 20 nước phát thải nhiều nhất xả ra 172,6 tỷ tấn, lượng cacbonic này bằng tổng lượng phát thải của 1.082 nhà máy nhiệt điện than đá, trong suốt vòng đời hoạt động của chúng. Nếu như con người tiếp tục duy trì mức phát thải này thì mục tiêu kìm hãm nhiệt độ tăng lên của địa cầu < 1.5°C là điều không thể.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/09/8129503_tinhte-phat-thai-co2.jpg)
Mỹ tiếp tục là nước xả thải CO2 nhiều nhất, dự tính đạt 72,5 tỷ tấn CO2 vào năm 2050. Tổng phát thải của 4 nước nhiều nhất là Mỹ, Canada, UK và Na Uy, chiếm hơn 50% lượng phát thải CO2 của toàn thế giới năm 2050. OCI gọi các nước này là “Đạo đức giả” khi vừa phát thải CO2 song song với kêu gọi giảm xả thải.
Các nhà nghiên cứu của OCI nói rằng nếu không được cấp phép khai thác dầu khí, lượng CO2 phát thải sẽ giảm mỗi năm 2% từ nay tới 2030, sau đó giảm tiếp 5% mỗi năm từ 2030 - 2050. Nhưng vậy liệu có đủ, bảng báo cáo đặt câu hỏi.
Theo Qz, OCI
Lưu ý: Đây là lượng CO2 phát thải do khai thác dầu khí, không phải CO2 xả ra sau khi tiêu thụ xăng dầu, khí hóa lỏng.
Theo ước tính của OCI, đến năm 2050 lượng phát thải CO2 của toàn cầu là 195,2 tỷ tấn. Trong đó 20 nước phát thải nhiều nhất xả ra 172,6 tỷ tấn, lượng cacbonic này bằng tổng lượng phát thải của 1.082 nhà máy nhiệt điện than đá, trong suốt vòng đời hoạt động của chúng. Nếu như con người tiếp tục duy trì mức phát thải này thì mục tiêu kìm hãm nhiệt độ tăng lên của địa cầu < 1.5°C là điều không thể.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/09/8129503_tinhte-phat-thai-co2.jpg)
Mỹ tiếp tục là nước xả thải CO2 nhiều nhất, dự tính đạt 72,5 tỷ tấn CO2 vào năm 2050. Tổng phát thải của 4 nước nhiều nhất là Mỹ, Canada, UK và Na Uy, chiếm hơn 50% lượng phát thải CO2 của toàn thế giới năm 2050. OCI gọi các nước này là “Đạo đức giả” khi vừa phát thải CO2 song song với kêu gọi giảm xả thải.
Các nhà nghiên cứu của OCI nói rằng nếu không được cấp phép khai thác dầu khí, lượng CO2 phát thải sẽ giảm mỗi năm 2% từ nay tới 2030, sau đó giảm tiếp 5% mỗi năm từ 2030 - 2050. Nhưng vậy liệu có đủ, bảng báo cáo đặt câu hỏi.
Theo Qz, OCI