Charles O. Parks III, một người đàn ông sống ở bang Nebraska, Mỹ vừa bị bắt giữ và khởi tố hôm thứ 6 tuần trước vì cáo buộc lừa đảo, rửa tiền và thực hiện hành vi tài chính bất hợp pháp. Các công tố viên liên bang khởi tố người này sau khi điều tra đường dây lừa đảo ăn cắp tài nguyên máy tính để đào tiền mã hóa. Hai đơn vị cung cấp dịch vụ điện toán đám mây ở Seattle và Redmond, Washington đã bị thiệt hại 3.5 triệu USD chi phí vận hành những máy chủ ấy.
Hành vi ăn cắp tài nguyên máy tính hay máy chủ, hoặc thậm chí ăn cắp điện để thu lời bất chính thông qua việc giải mã để đào tiền mã hóa được gọi là cryptojacking. Từ trước tới nay không thiếu những vụ việc như vậy.
Theo cáo trạng, thiệt hại của hai đơn vị cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lên tới 3.5 triệu USD, nhưng lượng tiền ảo mà Parks thu về chỉ ước tính có giá trị 1 triệu USD. Quá trình này tiêu tốn công suất điện khổng lồ nhưng không tạo ra lợi nhuận nếu tự đầu tư hệ thống về đào cryptocurrency. Thành ra, vụ án này mô tả hoàn hảo thực tế tình hình của ngành đào crypto hiện giờ, không còn cách nào có lãi được nữa, nhất là ở những khu vực giá điện cao. Nếu không lừa đảo hoặc có những hành vi phạm pháp, đào crypto hiện giờ hầu hết là lỗ vốn.
Để lừa đảo hai đơn vị cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, Parks đã đăng ký hàng loạt những danh tính cá nhân và doanh nghiệp giả để đăng ký nhiều tài khoản với hai đơn vị cung cấp dịch vụ đám mây, từ đó có được cả hiệu năng máy chủ xử lý lẫn bộ nhớ lưu trữ mà không phải trả một đồng nào. Các công tố viên tại Mỹ còn cáo buộc rằng Parks đã lừa hai đơn vị kia nâng cấp dịch vụ, rồi tìm cách lảng tránh những câu hỏi liên quan tới việc sử dụng máy chủ, dung lượng lưu trữ và những hóa đơn dịch vụ chưa trả tiền. Những máy chủ thuê được bằng cách lừa đảo được Parks dùng để đào Ether, Litecoin và Monero.
Sau đó, số tài sản bất chính này được Parks rửa thông qua nhiều sàn giao dịch cryptocurrency, trên chợ mua bán NFT, thông qua một dịch vụ thanh toán trực tuyến, rồi sau đó chuyển về dạng tiền mặt và gửi ở nhiều tài khoản ngân hàng. Sau khi tiền ảo biến thành USD, Parks đem mua xe hơi, trang sức, đi du lịch ở khách sạn cao cấp, cùng nhiều món hàng xa xỉ khác.
Theo các công tố viên, từ tháng 1 đến tháng 8/2021, Parks đã tạo ra 5 tài khoản sử dụng dịch vụ điện toán đám mây của đơn vị có trụ sở tại Seattle bằng tên giả, địa chỉ email cùng doanh nghiệp giả mạo. Cùng thời điểm này, Parks liên tục yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ nâng gói dịch vụ lên, với những tính năng xử lý mạnh hơn, bao gồm thêm GPU để giải mã, phục vụ đào tiền ảo, ứng dụng hàng chục nghìn GPU của nhà cung cấp dịch vụ, cho chạy phần mềm đào tiền ảo để trục lợi.
Rồi khi một tài khoản bị khóa vì không thanh toán phí và bị nghi ngờ lừa đảo, Parks ngay lập tức chuyển qua một tài khoản mới. Tính riêng đơn vị cung cấp dịch vụ ở Seattle đã thiệt hại 2.5 triệu USD vì hành vi này. Cũng với thủ đoạn tương tự, đơn vị cung cấp dịch vụ trụ sở tại Redmond, Washington đã thiệt hại gần 1 triệu USD, chi phí vận hành máy chủ và những chi phí có liên quan khác.
Các công tố viên không công bố tên của hai đơn vị vận hành dịch vụ, cũng như không công bố chi tiết thủ đoạn để Parks đánh lừa hai đơn vị kể trên. Nhưng dựa vào nơi đặt trụ sở, có thể đưa ra dự đoán hai đơn vị này chính là Amazon Web Services và Microsoft Azure.
Nếu bị kết án, Parks sẽ phải đối mặt với bản án tối đa 30 năm tù giam.
Theo ArsTechnica
Hành vi ăn cắp tài nguyên máy tính hay máy chủ, hoặc thậm chí ăn cắp điện để thu lời bất chính thông qua việc giải mã để đào tiền mã hóa được gọi là cryptojacking. Từ trước tới nay không thiếu những vụ việc như vậy.
Theo cáo trạng, thiệt hại của hai đơn vị cung cấp dịch vụ điện toán đám mây lên tới 3.5 triệu USD, nhưng lượng tiền ảo mà Parks thu về chỉ ước tính có giá trị 1 triệu USD. Quá trình này tiêu tốn công suất điện khổng lồ nhưng không tạo ra lợi nhuận nếu tự đầu tư hệ thống về đào cryptocurrency. Thành ra, vụ án này mô tả hoàn hảo thực tế tình hình của ngành đào crypto hiện giờ, không còn cách nào có lãi được nữa, nhất là ở những khu vực giá điện cao. Nếu không lừa đảo hoặc có những hành vi phạm pháp, đào crypto hiện giờ hầu hết là lỗ vốn.
Để lừa đảo hai đơn vị cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, Parks đã đăng ký hàng loạt những danh tính cá nhân và doanh nghiệp giả để đăng ký nhiều tài khoản với hai đơn vị cung cấp dịch vụ đám mây, từ đó có được cả hiệu năng máy chủ xử lý lẫn bộ nhớ lưu trữ mà không phải trả một đồng nào. Các công tố viên tại Mỹ còn cáo buộc rằng Parks đã lừa hai đơn vị kia nâng cấp dịch vụ, rồi tìm cách lảng tránh những câu hỏi liên quan tới việc sử dụng máy chủ, dung lượng lưu trữ và những hóa đơn dịch vụ chưa trả tiền. Những máy chủ thuê được bằng cách lừa đảo được Parks dùng để đào Ether, Litecoin và Monero.
Sau đó, số tài sản bất chính này được Parks rửa thông qua nhiều sàn giao dịch cryptocurrency, trên chợ mua bán NFT, thông qua một dịch vụ thanh toán trực tuyến, rồi sau đó chuyển về dạng tiền mặt và gửi ở nhiều tài khoản ngân hàng. Sau khi tiền ảo biến thành USD, Parks đem mua xe hơi, trang sức, đi du lịch ở khách sạn cao cấp, cùng nhiều món hàng xa xỉ khác.
Theo các công tố viên, từ tháng 1 đến tháng 8/2021, Parks đã tạo ra 5 tài khoản sử dụng dịch vụ điện toán đám mây của đơn vị có trụ sở tại Seattle bằng tên giả, địa chỉ email cùng doanh nghiệp giả mạo. Cùng thời điểm này, Parks liên tục yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ nâng gói dịch vụ lên, với những tính năng xử lý mạnh hơn, bao gồm thêm GPU để giải mã, phục vụ đào tiền ảo, ứng dụng hàng chục nghìn GPU của nhà cung cấp dịch vụ, cho chạy phần mềm đào tiền ảo để trục lợi.
Rồi khi một tài khoản bị khóa vì không thanh toán phí và bị nghi ngờ lừa đảo, Parks ngay lập tức chuyển qua một tài khoản mới. Tính riêng đơn vị cung cấp dịch vụ ở Seattle đã thiệt hại 2.5 triệu USD vì hành vi này. Cũng với thủ đoạn tương tự, đơn vị cung cấp dịch vụ trụ sở tại Redmond, Washington đã thiệt hại gần 1 triệu USD, chi phí vận hành máy chủ và những chi phí có liên quan khác.
Các công tố viên không công bố tên của hai đơn vị vận hành dịch vụ, cũng như không công bố chi tiết thủ đoạn để Parks đánh lừa hai đơn vị kể trên. Nhưng dựa vào nơi đặt trụ sở, có thể đưa ra dự đoán hai đơn vị này chính là Amazon Web Services và Microsoft Azure.
Nếu bị kết án, Parks sẽ phải đối mặt với bản án tối đa 30 năm tù giam.
Theo ArsTechnica