Số tài sản của 10 người đàn ông giàu nhất thế giới đã tăng lên gấp đôi, lên đến 1.500 tỷ USD kể từ khi đại dịch bắt đầu xuất hiện. Báo cáo của từ tổ chức từ thiện Oxfam tiết lộ mức gia tăng tài sản của những tỷ phú hàng đầu thế giới, được công bố trước hội nghị thượng đỉnh trực tuyến dưới sự bảo trợ của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Dựa vào số liệu của Ngân hàng Thế giới, 163 triệu người đã bị đẩy xuống dưới mức nghèo khổ, trong khi giới siêu giàu lại được hưởng lợi từ các biện pháp của chính phủ các nươsc nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch. Oxfam dự đoán đến năm 2030, 3.3 tỷ người sẽ sống dưới mức 5,5 USD/ngày.
Oxfam cũng cho biết thêm, thu nhập của 99% dân số thế giới đã giảm trong giai đoạn từ tháng 3/2020 đến tháng 10/2030. Trong khi số tài sản của Elon Musk và 9 tỷ phú khác lại tăng lên 1.3 tỷ USD mỗi ngày. Cụ thể, tài sản của tỷ phủ Elon Musk đã tăng lên 10 lần, đạt 294 tỷ USD trong 20 tháng đầu của đại dịch. Con số này đã giúp đưa ông vượt qua Jeff Bezos và trở thành người giàu nhất thế giới.
Trong thời kỳ giá cổ phiếu công nghệ tăng vọt, tài sản ròng của Bezos đã tăng 67% lên 203 tỷ USD. Còn Mark Zuckerberg tăng gấp đôi lên 118 tỷ USD. Trong khi đó, tài sản của người sáng lập Microsoft, Bill Gates tăng 31% lên 137 tỷ USD.
Dựa vào số liệu của Ngân hàng Thế giới, 163 triệu người đã bị đẩy xuống dưới mức nghèo khổ, trong khi giới siêu giàu lại được hưởng lợi từ các biện pháp của chính phủ các nươsc nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch. Oxfam dự đoán đến năm 2030, 3.3 tỷ người sẽ sống dưới mức 5,5 USD/ngày.
Oxfam cũng cho biết thêm, thu nhập của 99% dân số thế giới đã giảm trong giai đoạn từ tháng 3/2020 đến tháng 10/2030. Trong khi số tài sản của Elon Musk và 9 tỷ phú khác lại tăng lên 1.3 tỷ USD mỗi ngày. Cụ thể, tài sản của tỷ phủ Elon Musk đã tăng lên 10 lần, đạt 294 tỷ USD trong 20 tháng đầu của đại dịch. Con số này đã giúp đưa ông vượt qua Jeff Bezos và trở thành người giàu nhất thế giới.
Trong thời kỳ giá cổ phiếu công nghệ tăng vọt, tài sản ròng của Bezos đã tăng 67% lên 203 tỷ USD. Còn Mark Zuckerberg tăng gấp đôi lên 118 tỷ USD. Trong khi đó, tài sản của người sáng lập Microsoft, Bill Gates tăng 31% lên 137 tỷ USD.
“Sự bùng nổ về tài sản của các tỷ phú vào thời điểm mà tình trạng nghèo đói đang ngày càng gia tăng, tạo ra những sai sót cơ bản trong nền kinh tế của chúng ta. Ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng toàn cầu, các hệ thống kinh tế này cũng được vận hành để mang lại những lợi nhuận hấp dẫn cho giới nhàu có nhưng không thể bảo vệ được những người nghèo khổ nhất. Một thảm kịch khi mỗi ngày đều có người chết vì thiếu những thứ thiết yếu, chẳng hạn thực phẩm hay chăm sóc sức khoẻ.” - Danny Sriskandarajah, Giám đốc điều hành Oxfam cho biết.
Mặc dù giá cổ phiếu có giảm mạnh trong những tuần đầu của đại dịch nhưng sau đó đã được thúc đẩy trở lại khi các ngân hàng trung ương và bộ tài chính tung ra các gói kích thích kinh tế. Việc cắt giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục và nguồn tiền tăng thông qua quá trình mua trái phiếu đã khiến thị trường chứng khoán tăng vọt. Nhất là ở các công ty công nghệ như Amazon, Google, Apple và Facebook khi nhu cầu mua sắm tại nhà và trực tuyến bùng nổ trong bối cảnh làm việc tại nhà.
Tạp chí Forbes xếp hạng 10 người đàn ông giàu nhất thế giới năm 2021 bao gồm: Giám đốc Tesla và SpaceX- Elon Musk, Jeff Bezos của Amazon, nhà sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin, Mark Zuckerberg của Facebook, cựu CEO Microsoft Bill Gates và Steve Ballmer, cựu CEO Oracle Larry Ellison, nhà đầu tư Mỹ Warren Buffet và người đứng đầu tập đoàn xa xỉ Pháp LVMH, Bernard Arnault.
Theo Guardian, France24
Quan tâm tin tức về tỷ phú, mời xem thêm bài: Tỉ phú ngày càng giàu và keo kiệt hơn