Con tàu khổng lồ đầu tiên trên thế giới với hình thức và chức năng không khác gì một con tàu du lịch hiện đại có từ TK 3 TCN. Con tàu được chế tạo bởi nhà toán học Hy Lạp cổ đại Archimedes, theo lệnh của Hiero II, vị vua Hy Lạp cuối cùng của Sicily.
Được đặt tên là Syrakosia, đó là con tàu biển lớn nhất ra khơi vào thời cổ đại, lớn đến mức mà không một cảng nào ở Sicily có thể chứa nổi. Theo các tài liệu còn sót lại cho thấy chỉ riêng phần thân tàu thôi, đã chứa đủ gỗ để đóng được 60 chiếc Quadriremes - tàu chiến 4 tầng chèo, loại tàu rất phổ biến được sử dụng bởi người Hy Lạp, Carthage, La Mã cổ đại.
Syrakosia hội tụ đủ sự sang trọng, chứa cả 1 không gian giải trí bao gồm 1 khu vườn và một nhà tắm trong nhà có nước nóng. Với 3 tầng và được trang trí vô cùng lộng lẫy riêng biệt. Trong đó khu vực dành cho đoàn thuỷ thủ được trang trí bằng những bức tranh khảm mô tả các cảnh trong thiên niên sử lliad, còn boong trên được bao phủ bởi các hình Atlas hoành tráng.
Trong quá trình đóng tàu, Archimedes đóng vai trò là một thợ máy, bậc thầy kỹ sư, tức là ông phục trách giải quyết các vấn đề hậu cần và xử lý những tình huống đặc biệt. Có lẽ vì thế, nhiều người cho rằng chính Archimedes là người đã thiết kế con tàu. Mặc dù một số nguồn khác lại cho rằng Syrakosia là do một người đàn ông có tên là Archias of Corinth, làm kiến trúc sư trưởng chịu trách nhiệm về phần thiết kế.
Được đặt tên là Syrakosia, đó là con tàu biển lớn nhất ra khơi vào thời cổ đại, lớn đến mức mà không một cảng nào ở Sicily có thể chứa nổi. Theo các tài liệu còn sót lại cho thấy chỉ riêng phần thân tàu thôi, đã chứa đủ gỗ để đóng được 60 chiếc Quadriremes - tàu chiến 4 tầng chèo, loại tàu rất phổ biến được sử dụng bởi người Hy Lạp, Carthage, La Mã cổ đại.
Syrakosia hội tụ đủ sự sang trọng, chứa cả 1 không gian giải trí bao gồm 1 khu vườn và một nhà tắm trong nhà có nước nóng. Với 3 tầng và được trang trí vô cùng lộng lẫy riêng biệt. Trong đó khu vực dành cho đoàn thuỷ thủ được trang trí bằng những bức tranh khảm mô tả các cảnh trong thiên niên sử lliad, còn boong trên được bao phủ bởi các hình Atlas hoành tráng.
Trong quá trình đóng tàu, Archimedes đóng vai trò là một thợ máy, bậc thầy kỹ sư, tức là ông phục trách giải quyết các vấn đề hậu cần và xử lý những tình huống đặc biệt. Có lẽ vì thế, nhiều người cho rằng chính Archimedes là người đã thiết kế con tàu. Mặc dù một số nguồn khác lại cho rằng Syrakosia là do một người đàn ông có tên là Archias of Corinth, làm kiến trúc sư trưởng chịu trách nhiệm về phần thiết kế.
Archimedes cũng đảm nhận khu hoạt động giải trí cho con tàu gồm một nhà tắm công cộng, phòng tập thể dục, khu vườn, thư viện và bố trí 20 chuồng ngựa trên tàu. Bên cạnh đó, con tàu cũng được cho là chứa được bể nước 75,7L và một bể cá nước mặn.
Không chỉ vậy, Syrakosia cũng được trang bị khả năng phòng thủ tốt với 8 tháp pháo được bố trí xung quanh tàu, còn đỉnh cột buồm bọc đồng có chức năng như đài quan sát của lính thuỷ đánh bộ.
Ước tính người ta đã mất khoảng 1 năm để chế tạo được Syrakosia, với 300 người được huy động để hoàn thành dự án khổng lồ này. Khác với cách xây dựng nhiều con tàu hiện nay, người xưa đã đóng phần thân dưới tàu trong 6 tháng và hạ thuỷ phần đó để xây dựng nốt phần trên.
Con tàu sau đó được vua Hiero II gửi đến Ai Cập như một món quà cho Pharaoh Ptolemy III. Trong chuyến hành trình đầu tiên, con tàu đã chở theo rất nhiều ngựa, 60.000 đơn vị ngũ cốc, 10.000 hũ cá muối Sicilia, 20.000 tấn gỗ và 20.000 tấn hàng hoá linh tinh. Khi đến Ai Cập, Pharaoh Ptolemy III đã đổi tên con tàu thành Alexandris và dùng nó để phục vụ trong hải quân.
Không chịu thua kém, con trai của Ptolemy III về sau đã ra lệnh đóng 1 con tàu lớn hơn Syrakosia và đặt tên nó là Tessarakonteres. Tuy nhiên, con tàu của Ptolemy IV có trọng lượng và kích thước quá lớn, điều này đã khiến nó gần như là bất động, không thể hạ thuỷ được.
Archimedes hay còn gọi là Acsimet là một nhà toán học, nhà vật lý, kỹ sư, nhà phát minh, vĩ đại của Hy Lạp cổ đại. Trong suốt cuộc đời ông đã để lại nhiều đóng góp to lớn cho nhân loại. Archimedes là người đầu tiên sử dụng hệ thống đòn bẩy và ròng rọc để nâng vật lên cao, là người đã tính gần đúng số Pi, tính độ dài đường cong, đường xoắn ốc,… Có thể nhiều người đã biết, trong tấm huy chương của giải Fields - giải thưởng toán học danh giá, một mặt là hình của Archimedes, mặt còn lại là biểu tượng của Hội.
Quảng cáo